Kỷ lục không thể phá

01/04/2007 23:43 GMT+7

Cuối tuần qua tại một nhà ga xe lửa ở TP Hikone (Nhật Bản), hơn 900 nhạc công, trong đó người trẻ nhất chỉ mới 6 tuổi và lớn nhất 89 tuổi đã chơi nhạc không ngừng nghỉ suốt 184 giờ, bắt đầu từ ngày 23 đến ngày 31.3 với đủ phong cách, thể loại âm nhạc khác nhau.

Đáng lưu ý nhất là ngay khi buổi hòa nhạc đang hồi lôi cuốn thì diễn ra trận động đất mạnh tới 6,9 độ Richter. Bất chấp mặt đất rung lên dữ dội, các nhạc công vẫn tiếp tục biểu diễn coi như không có chuyện gì và chính sự "gan lì" ấy giúp phá vỡ kỷ lục Guinness trước đó mà một dàn nhạc đã lập tại Canada là 182 giờ. Nếu sau này có dàn nhạc nào muốn phá kỷ lục cũng khó bởi biết khi nào xảy ra... động đất.

P.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.