10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2006

16/03/2007 00:27 GMT+7

Chiều 15.3 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã tổ chức bình chọn "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2006". Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng chủ trì cuộc bình chọn.

Năm nay, có 36 hồ sơ của các tỉnh, thành và các bộ, ngành cùng các cơ quan báo chí gửi về giới thiệu. Qua 2 vòng lựa chọn, 13 hồ sơ đã được vào vòng trong để bỏ phiếu chọn ra 10 gương mặt trẻ tiêu biểu (8 nam và 2 nữ) năm 2006 trên các lĩnh vực: học tập, quốc phòng an ninh, nghiên cứu khoa học và lao động sáng tạo; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật. 6 gương mặt được hội đồng bình chọn bỏ phiếu tuyệt đối 15/15 phiếu, bao gồm: Vũ Trí Thanh, sinh năm 1973, giảng viên bộ môn Ngoại, khoa Y, ĐH Y Dược (TP Hồ Chí Minh); Dương Công Nhân, sinh năm 1976, Bí thư Đoàn xã Lộc Thủy, Lệ Thủy (Quảng Bình); Nguyễn Công Hùng, sinh năm 1982, Giám đốc Cơ sở tin học nhân đạo Công Hùng, xã Nghi Diên, Nghi Lộc (Nghệ An); Lưu Thị Thanh, sinh năm 1983, VĐV cầu mây, Sở TDTT Thanh Hóa, VĐV đội tuyển cầu mây quốc gia; Lưu Hồng Quang, sinh năm 1990, học sinh lớp Trung cấp II, khoa Piano, Nhạc viện Hà Nội; Vũ Văn Chiêm, sinh năm 1976, Trạm trưởng Kiểm soát hành chính, Đồn BP 562, Bộ đội biên phòng TP Hồ Chí Minh. 4 gương mặt còn lại là: Nguyễn Đắc Vinh, sinh năm 1972, Bí thư Đoàn trường, Phó chủ nhiệm bộ môn Công nghệ hóa học, ĐH KHTN (ĐH Quốc gia Hà Nội); Trần Đình Khải, sinh năm 1980, nhân viên Phòng KCM, Công ty than Mạo Khê (Quảng Ninh); Hoàng Việt Hưng, sinh năm 1977, Phòng PC 17 Công an tỉnh Nghệ An; Từ Ngọc Ly Lam, sinh năm 1988, lớp 12A chuyên Hóa, trường ĐH KHTN (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Dự kiến lễ trao giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931-26.3.2007).

H.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.