Một nữ sinh tự tử

11/03/2007 22:55 GMT+7

Chiều 10/3, khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ trong tình trạng nguy kịch. Sau 10 phút nhập viện bệnh nhân này đã chết do đã uống quá nhiều thuốc ngủ.

Nạn nhân tên Nguyễn Thị Lương (ngụ tại xã Thọ Sơn, H.Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) hiện là sinh viên năm cuối khoa Sư phạm mầm non (hệ cao đẳng) của trường ĐH Hồng Đức. Trước khi uống thuốc ngủ tự tử, nữ sinh này đã để lại một lá thư tuyệt mệnh cho các bạn cùng phòng trọ. (N.M)

Bảo vệ công viên bắt cướp. Công an Q.1 (TP.HCM) hôm qua 11.3 đã tạm giữ Nguyễn Văn Giàu (19 tuổi, ngụ Q.12) về hành vi "cướp tài sản". Trước đó, vào đêm 10/3, tại Công viên Lê Văn Tám (Q.1), Giàu cùng 5 tên đồng bọn rút dao khống chế Nguyễn Đức Tín (19 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) và Nguyễn Ngọc Huệ (19 tuổi) cướp đôi bông tai vàng, 1 ĐTDĐ và 40 ngàn đồng. Hai nhân viên bảo vệ công viên là anh Hồ Ngọc Linh và Nguyễn Văn Lượng có mặt kịp thời tóm gọn tên Giàu giao công an xử lý. (Hồng Thanh)

Đi trên lề đường vẫn bị xe tông. Ngày 11/3, anh Lê Phương Thảo (44 tuổi, công tác tại trường THCS xã Bình Hòa Nam, H.Đức Huệ, Long An) điều khiển xe máy biển số 62K1-6131 lưu thông từ hướng ngã ba Cây Điệp về xã Bình Hòa Bắc, khi đến bến đò Bình Hòa Nam đã vọt lên lề đường tông vào anh Nguyễn Văn Tẽm (44 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Bình Hòa Bắc) đang đi bộ trên lề. Tai nạn làm anh Thảo văng ra khỏi xe, đập đầu xuống đường thiệt mạng tại chỗ, còn anh Tẽm bị chấn thương nặng. (Khôi Nguyên)

Phóng nhanh, chết dưới gầm cầu. Rạng sáng 11/3, Bùi Châu Hiền (21 tuổi, tạm trú Q.Gò Vấp, TP.HCM) điều khiển xe máy chở Ngô Quốc Hiếu và Trần Thanh Tú, do không làm chủ tốc độ đã đâm vào gầm cầu Nhị Thiên Đường (P.6, Q.8). Tai nạn khiến anh Hiền tử vong tại chỗ, còn Hiếu và Tú bị thương nặng. (Thanh Hồng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.