Nghỉ tết, sao phải đóng tiền giữ trường ?

01/03/2007 23:42 GMT+7

Mỗi học sinh phải đóng 10.000 đồng với lý do là để nhà trường giữ trường cho học sinh trong thời gian nghỉ tết. Đó là chuyện thu tiền có thật nghe có vẻ khó tin nhưng lại xảy ra ở trường TH Y tế Quảng Ngãi (số 17 Nguyễn Chánh, TP Quảng Ngãi) trong Tết Đinh Hợi vừa qua. Việc thu tiền không đúng với quy định của Bộ GD-ĐT này đã khiến nhiều phụ huynh và học sinh của trường hết sức bất bình.

Toàn trường có khoảng 1.500 học sinh, với  mức thu 10 ngàn đồng/học sinh, nhà trường đã thu về không dưới 15 triệu đồng chỉ để phục vụ cho việc giữ trường trong mấy ngày tết? Chưa kể học sinh ở ký túc xá của trường phải đóng thêm tiền để nhà trường giữ đồ đạc cá nhân tại ký túc xá.

Tôi xin hỏi quy định thu tiền này ở đâu ra? Từng học kỳ mỗi học sinh đều phải đóng học phí cho nhà trường thì tại sao lại không trích ra để phục vụ cho việc giữ trường trong những ngày lễ, tết thay vì phải "lạm thu" vô lý như vậy? Tiền học phí học sinh đóng là để phục vụ cho cả việc này mà?

Võ Minh Huy
(75 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.