Kỷ lục mới về đi bộ ngoài không gian

09/02/2007 21:43 GMT+7

Phi hành gia Mỹ M.Alegria đã lập kỷ lục mới của nước này về thời gian đi bộ ngoài không gian.

Trong lần thứ 3 bước ra ngoài khoảng không vũ trụ trong vòng 9 ngày qua để thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng Trạm không gian quốc tế (ISS), phi hành gia Alegria đã ở ngoài vũ trụ tổng cộng 61 giờ 22 phút, phá kỷ lục cũ 58 giờ 32 phút của nhà du hành vũ trụ Mỹ J.Ross.

Tuy nhiên, kỷ lục này vẫn còn thấp hơn so với kỷ lục thế giới với hơn 82 giờ ở ngoài khoảng không vũ trụ của phi hành gia Nga A.Solovyov. Theo Hãng tin AP, nữ phi hành gia S.Williams đi cùng với Alegria cũng đã lập kỷ lục mới về thời gian của một nữ phi hành gia ở ngoài vũ trụ là 29 giờ 17 phút.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.