Tiền giả, ở tù thật

05/02/2007 22:31 GMT+7

Huỳnh Văn Sơn, ngụ xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước quen biết với tên Chuôl, ngụ Lạng Sơn, hai bên bàn nhau tìm nơi để tiêu thụ tiền giả theo giá cứ 1 triệu đồng tiền giả lấy 500 ngàn đồng tiền thật.

Thực hiện kế hoạch Sơn đến xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) móc nối với Nguyễn Văn Hớn (ngụ xã Mỹ Thạnh Tây), Nguyễn Văn Sơn (tự Xị), Đỗ Thị Gái (vợ Sơn, ngụ thị trấn Đông Thành), Nguyễn Văn Thừa, Nguyễn Văn Hủ (ngụ xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ) bàn cách qua biên giới mua trâu bằng tiền giả sau đó đem về Việt Nam bán lại. ngày 24.9.2006, chúng mua trâu của chị Trần Thị Út, ngụ xã Mỹ Quý Tây giá 6,4 triệu đồng, trong đó có 5,2 triệu đồng tiền giả. Khi phát hiện sự việc, chị Gái báo công an huyện truy theo bắt giữ toàn bộ đối tượng liên quan. Hôm qua 5.2, tòa án xét xử sơ thẩm tuyên phạt Huỳnh Văn Sơn 5 năm tù giam, Hớn 4 năm tù giam, Nguyễn Văn Sơn 42 tháng tù, Thừa 3 năm tù, hai đối tượng còn lại hưởng án treo về tội “tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả”.

T.M.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.