Bài thuốc dành cho trẻ bị bệnh sởi

29/01/2007 16:35 GMT+7

Khí trời khô, nóng, khiến trẻ dễ mắc các bệnh mụn nhọt; ban sởi; ngứa... Một số bài thuốc sau đây theo lương y Trần Khiết (TP.HCM) có tác dụng trị ban sởi theo quan niệm của y học cổ truyền.

* Sử dụng trong thời kỳ ban còn ẩn bên trong, hoặc mới bắt đầu mọc lưa thưa (ngày thứ nhất đến ngày thứ hai mắc bệnh).

Lúc này thường trẻ có các triệu chứng như: ho, sốt cao, ngáp, chảy nước mũi, lười chơi, hay khóc nhè, biếng chơi, mặt và mắt ửng đỏ, khát nước... Bài thuốc dùng như sau:

+ Thành phần các vị thuốc gồm: lá dâu tằm, sài hồ, sa sâm (mỗi thứ 10 gr), bồ ngót, râu bắp, lá (hoặc hạt) đậu săng, ké đầu ngựa, mía lau (mỗi loại 8 gr), rễ tranh, lá tre, cam thảo, kinh giới, kim ngân hoa (mỗi loại 6 gr), cùng 2 lát gừng sống. Không nhất thiết phải đầy đủ những vị thuốc trên, đem sắc với 4 chén nước, còn 1 chén, chia làm 3 - 5 lần để dùng trong ngày.


Rễ tranh, mía lau;                                         Ké đầu ngựa

* Thời kỳ ban sởi mọc

Sởi bắt đầu lộ ra ngoài rõ vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 5. Lúc này thường kèm các triệu chứng như: ho, khát nước, mắt sưng đỏ, nốt sởi nổi khắp người... Bài thuốc dùng gồm từ 4 - 5 vị thuốc trong những vị thuốc sau: lá dâu tằm (8 gr), bạc hà (6 gr), rễ tranh (6 gr), táo (2 quả), trần bì (vỏ quýt - 4 gr), cam thảo (4 gr), gừng sống (3 lát), kim ngân hoa (8 gr)... đem sắc uống.

Khánh Vy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.