Tác giả vụ Watergate qua đời

24/01/2007 22:59 GMT+7

E.Hunt, tác giả vụ bê bối Watergate, đã qua đời hôm 23.1 ở tuổi 88 tại tiểu bang Miami (Mỹ) sau một thời gian dài bị bệnh viêm phổi. Hunt từng làm việc cho Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) và cũng là một nhà văn chuyên viết các tiểu thuyết trinh thám.

Tháng 6.1972, Hunt đã tổ chức vụ nghe lén tại Văn phòng Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ tại khách sạn Watergate ở Washington (Mỹ). Vụ việc bị vỡ lở khi 5 kẻ đột nhập vào văn phòng trên để đặt máy nghe lén bị bắt giữ. Người ta tìm thấy tên của Hunt trong sổ địa chỉ của 1 trong 5 kẻ đột nhập trên. Hunt bị kết tội nghe lén và phải ngồi tù 33 tháng. Vụ Watergate cũng khiến Tổng thống Mỹ lúc đó là R.Nixon phải từ chức vào tháng 8.1974. (Reuters)

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.