Khẩn trương gia cường cầu Rạch Chiếc hiện hữu

18/01/2007 00:04 GMT+7

Ngày 17.1, Sở Giao thông - Công chính TP.HCM đã nghe Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (Tedi) trình bày báo cáo cuối kỳ về dự án xây dựng cầu Rạch Chiếc mới trên xa lộ Hà Nội.

Theo phương án đề xuất của Tedi, cầu Rạch Chiếc mới có kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, đúc hẫng. Tim cầu mới trùng với tim cầu hiện hữu, nhưng gồm có 3 nhánh cầu, trong đó nhánh chính ở giữa rộng 26,5m (6 làn xe); 2 nhánh hai bên rộng 9,8m/nhánh (2 làn xe). Ước tính tổng vốn đầu tư xây dựng cầu theo phương án nói trên là 592,4 tỉ đồng.

Phó giám đốc Sở GTCC, ông Nguyễn Việt Sơn cho biết: Đây là dự án có tính chất cấp bách, nên các thủ tục chuẩn bị khởi công sẽ phải được thực hiện hết sức khẩn trương. Tuy vậy, dự kiến đến tháng 1.2008 mới có thể hoàn tất việc đấu thầu thi công và tháng 2.2008 mới khởi công xây dựng. Thời gian thi công dự kiến kéo dài trong 42 tháng. Trong khi chờ xây dựng cầu mới, Khu quản lý giao thông đô thị số 2 cũng đang khẩn trương tổ chức đấu thầu dự án gia cường cầu Rạch Chiếc hiện hữu, nhằm nâng tải trọng cầu từ 20 tấn hiện nay lên 30 tấn. Việc gia cường cầu sẽ được thi công từ sau Tết Nguyên đán, dự kiến khoảng tháng 7, tháng 8.2007 hoàn thành.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.