Làng Saddam Hussein ở Ấn Độ

10/01/2007 21:59 GMT+7

Lakhanow là một ngôi làng bình thường như bao ngôi làng khác nằm ở bang Bihar, miền Bắc Ấn Độ. Tuy nhiên, có một điều khá đặc biệt là người dân ở đây có thói quen lấy tên cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein để đặt tên cho con cái họ.

Đơn cử như trường hợp E.Alam làm nghề xây dựng, anh đã lấy tên Saddam Hussein đặt cho cậu con trai 3 tuổi của mình. Làng của anh có tới 20 người mang tên này, và tất cả những đứa trẻ mang tên Saddam Hussein đều được sinh ra sau cuộc chiến đầu tiên của Mỹ tại Iraq năm 1991. Và sau khi Saddam Hussein qua đời, dân làng đã quyết định lấy tên ông đặt cho tất cả những đứa trẻ sơ sinh. "Đây là cách chúng tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ ông Saddam. Một ngày nào đó, làng chúng tôi sẽ toàn là Saddam Hussein", anh Alam nói.  (BBC)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.