Iraq xét xử các cựu quan chức thời Saddam Hussein

08/01/2007 23:33 GMT+7

Hôm qua, phiên tòa xử tội diệt chủng đối với các cựu quan chức Iraq được nối lại mà không có mặt bị cáo Saddam Hussein.

Cựu Tổng thống Saddam cùng 6 cựu quan chức khác bị buộc tội gây ra nạn diệt chủng trong chiến dịch Anfal chống lại cộng đồng người Kurd trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước làm khoảng 100.000 người thiệt mạng. Cách đây 10 ngày, Saddam đã bị treo cổ theo bản án do một tòa án của Iraq tuyên án vì bị buộc tội ra lệnh tàn sát 148 người Shiite tại thị trấn Dujail vào năm 1982. Chánh án của phiên tòa, ông M.al-Khalifa, cho biết các cáo buộc truy tố cựu Tổng thống Saddam trong chiến dịch Anfal đã được hủy bỏ sau khi ông này bị xử tử. Trong số 6 bị cáo còn lại có một người họ hàng gần với Saddam là A.al-Majid, được biết đến với biệt danh "Ali hóa học". Luật sư biện hộ cho các bị cáo tranh luận rằng chiến dịch Anfal là hoạt động hợp pháp nhằm dập tắt một cuộc nổi loạn sau khi một số người Kurd đã đứng về phía kẻ thù của đất nước trong cuộc chiến Iran-Iraq (1980-1988). (BBC, CNN)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.