Bộ GD - ĐT yêu cầu giải quyết các trường hợp học sinh "ngồi nhầm" lớp

30/11/2006 21:22 GMT+7

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) có công văn gửi tất cả các sở GD-ĐT trên toàn quốc yêu cầu giải quyết diện học sinh học lực yếu được cho lên lớp (dư luận còn gọi là diện "ngồi nhầm" lớp - PV) và xử lý hành vi giáo viên xúc phạm học sinh.

Theo đó, Bộ yêu cầu các sở chỉ đạo các trường học khẩn trương tiến hành rà soát phát hiện các trường hợp học sinh yếu kém, thực sự không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được xét cho lên lớp trái quy định, dẫn đến tình trạng không theo kịp chương trình; phân loại, lập danh sách những học sinh thuộc diện nói trên và cần thống nhất với gia đình để đề ra biện pháp giải quyết phù hợp, trong đó coi trọng biện pháp giúp học sinh nâng cao dần trình độ theo kịp chương trình đang học.

Cũng tại công văn này, Bộ yêu cầu các sở kịp thời phát hiện và kiểm điểm trách nhiệm của những cán bộ quản lý trường học, giáo viên đã có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm; hành hạ; xâm phạm thân thể học sinh hoặc người khác, vi phạm quy định về các hành vi không được làm đối với nhà giáo. Đối với các vụ việc được phát hiện hoặc đã được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, cần tiến hành thanh tra, kiểm tra, kết luận, lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật thích đáng những người có hành vi sai phạm và những người thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra các sai phạm đó.

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.