Lãnh án vì lợi dụng chức vụ để trục lợi

21/10/2006 22:36 GMT+7

Ngày 20/10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trương Văn Kim (nguyên Đội trưởng dân phòng khu phố 5, P.Tân Thuận Đông, Q.7) 18 tháng tù (án treo) và Trương Hoàng Long 12 tháng tù (án treo) về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, năm 1997, Kim lập ra quy định thu tiền bến bãi các tài xế xe tải (xe TP.HCM là 5.000 đồng/đêm, xe tỉnh là 10.000 đồng/đêm), và các hộ kinh doanh phải nộp 200 - 500 ngàn đồng/hộ/tháng nếu muốn sử dụng mặt bằng, đậu xe tại bãi đất trống trước cảng Bến Nghé. Trước khi chuyển công tác về Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội Q.7 (tháng 9/2001), Kim bàn giao việc thu tiền bến bãi cho Trương Hoàng Long (lúc đó là đội trưởng dân quân của phường). Đến ngày bị phát hiện, Kim đã chiếm đoạt 14,4 triệu đồng, Long chiếm đoạt được hơn 7 triệu đồng.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.