Bí mật hậu cung chính trường Pháp

17/10/2006 22:37 GMT+7

Tổng thống Pháp J.Chirac có con riêng với người tình Nhật Bản? Có phải ứng cử viên Tổng thống D.Kahn đã tham gia vào bữa tiệc đồi trụy? Liệu cựu Tổng thống V.d'Estaing thực sự có nhiều nhân tình như dư luận vẫn đồn đãi? Giờ đây tất cả những bí mật dạng thâm cung bí sử trong chính trường Pháp từ trước đến nay đã được phơi bày trong cuốn sách best-seller Sexus Politicus do hai phóng viên điều tra kỳ cựu C.Dubois và C.Deloire thực hiện.

Khoảng 150.000 quyển đã được bán sạch tại Pháp, một con số đáng kinh ngạc đối với cuốn sách được viết theo dạng người thật việc thật. P.Jarreau, một trong những biên tập viên của tờ Le Monde, đánh giá đây là cuốn sách nghiêm túc vốn dựa trên các đoạn phỏng vấn chứ không phải dựa vào tin đồn vu vơ. Tình dục và chính trị vốn đan quyện vào nhau tại Pháp qua nhiều thế kỷ nhưng đời sống riêng tư của chính khách luôn được giữ bí mật. Điều này là do người Pháp có cách hành xử hoàn toàn khác với dân Mỹ, nơi mà một xì-căng-đan tình dục có thể khiến chính phủ lung lay. Thông qua cuốn sách trên, tác giả rút tỉa một điều cực kỳ quan trọng tại xứ sở Gaulois: một chính khách thành công phải là người có sức cám dỗ chết người. Nghe hấp dẫn chứ nhỉ? (The NYT)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.