Sử dụng ca khúc nước ngoài: Mua bản quyền không quá khó

12/10/2006 22:36 GMT+7

Nếu như gần hai năm trước đây, khi Công ước Berne bắt đầu có hiệu lực, ca sĩ thường gặp một chút khó khăn khi tìm đến ca khúc nước ngoài thì cho đến nay mọi việc xem ra thật dễ dàng.

Có thể... biếu không!

Sau ngày Công ước Berne (26/10/2004) được thực thi tại VN, ca sĩ trong nước xem ra rất ngại mua bài hát nước ngoài vì quá khó khăn trong việc tìm kiếm tác giả cũng như thương lượng giá cả. Song giờ đây không ít ca sĩ khẳng định nếu quan hệ tốt thì đối tác nước ngoài có thể sẽ tặng không hoặc cho phép sử dụng bản quyền với một mức giá rất


Ca sĩ Mỹ Tâm từng mua ca khúc Không còn yêu của Tây Ban Nha (ảnh: C.T.V)

hữu nghị.

Trong album Anh nhớ em của ca sĩ Lam Trường vừa trình làng, không ít người thắc mắc liệu anh có phải mất quá nhiều tiền cho 9 ca khúc Thái Lan? Anh trai Lam Trường (người thực hiện album) cho biết: "Lam Trường không phải tốn tiền cho các ca khúc này mà là do mối quan hệ với Tập đoàn âm nhạc JMM Thái Lan. Hai bên hợp tác để có được hiệu quả tốt nhất trước khi nhạc Thái tiếp cận thị trường âm nhạc VN. Hiện các tập đoàn Thái cũng đang nghiên cứu dòng nhạc phù hợp để đưa vào VN". Được biết, gần 2 năm trước, trong những chuyến lưu diễn tại châu Á (đặc biệt là Thái Lan), Lam Trường đã lọt vào "mắt xanh" của một số tập đoàn giải trí lớn châu Á. Và việc "tặng không" 9 ca khúc cho Lam Trường không nằm ngoài mục đích quảng bá âm nhạc Thái đến gần hơn với khán giả VN.

Mới đây, Công ty Thế Giới Giải Trí cũng tiết lộ: Họ được Tập đoàn giải trí TF Entertainment cho phép sở hữu trên một ngàn ca khúc Hàn Quốc. Nếu như ca sĩ VN muốn sử dụng những bài hát do tập đoàn này "quản lý" thì mọi vấn đề tiền tác quyền sẽ do công ty quyết định. Quang Huy - Giám đốc Công ty Thế Giới Giải Trí cho biết: "Trong tháng 11 tới, sau khi tham gia một festival âm nhạc tại Hàn Quốc, tôi sẽ chính thức làm việc về những vấn đề có liên quan đến "kho tàng" ca khúc của họ, sau đó sẽ đem về phổ biến trong nước". Ngoài ra, một số ca sĩ VN cũng đang được "tặng không" một số ca khúc Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông...

Mua bản quyền "giá rẻ"


Album ca sĩ Đan Trường sắp phát hành có ca khúc Bài ca Miya Hee của Romania
Vừa qua, tình cờ gặp ca sĩ Elvis Phương, anh không ngần ngại tiết lộ mình phải tốn khoảng 2.000 euro (hơn 40 triệu đồng) để có được 12 ca khúc nhạc Pháp. Số tiền nghe có vẻ hơi nhiều nhưng đây là mức giá rất hữu nghị mà nhạc sĩ Pháp ưu ái dành cho ca sĩ VN. Để có được những ca khúc hay của Pháp (có mặt trong album phát hành trong nước vào cuối năm nay), Elvis Phương nói rằng anh không quá khó khăn để thương lượng giá cả. Chỉ cần lên mạng tìm tên tác giả rồi liên lạc bằng e-mail hay nhờ người quen bên nước ngoài là được. Ca sĩ Đan Trường hiện cũng đang sở hữu 4 ca khúc nước ngoài: 1 của Romania - Bài ca Miya Hee, 2 của Đài Loan - Lòng cảm ơn, Khi cô đơn em nhớ ai và 1 của Trung Quốc (chưa dịch lời). Trong số 4 ca khúc anh chỉ tốn từ 200 - 500 USD cho ca khúc Romania và Trung Quốc. Riêng 2 bài của Đài Loan thì được "biếu không". Trước đây, Mỹ Tâm từng tốn 200 USD cho ca khúc Tây Ban Nha - Không còn yêu và một bài hát tiếng Nhật; nhạc sĩ Quang Huy tốn 6.000 đô la Hồng Kông để có được 6 ca khúc nhạc Hoa...

Với những gì ca sĩ VN đã và đang làm là một tín hiệu vui. Người yêu nhạc VN có thể kỳ vọng một thị trường âm nhạc nước nhà thời gian tới rộn ràng hơn, khởi sắc hơn ít nhiều nhờ vào một lượng ca khúc nước ngoài.

D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.