Quảng Ngãi: Phát hiện trống đồng Đông Sơn

04/10/2006 01:18 GMT+7

Ngày 3/10, Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi cho biết, trong khi rà sắt phế liệu, ông Nguyễn Văn Luân ở xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) đã phát hiện một trống đồng trong lòng hồ thủy điện xã Sơn Lăng (Sơn Hà).

Chiếc trống được chôn úp ở độ sâu khoảng 0,3m, vỡ nát nhiều mảnh, đường kính mặt trống rộng 44cm, chiều cao khoảng 28cm, hoa văn trên mặt trống vẫn còn rõ, phần mặt trống ở giữa có ngôi sao 12 tia, núm giữa hơi nhô. Bao quanh ngôi sao là băng hoa văn gồm các đường sọc đứng; các băng hoa văn chữ S nằm ngang, ở mép rìa của mặt trống là 4 tượng cóc xoay theo chiều ngược kim đồng hồ.

Theo tiến sĩ khảo cổ Đoàn Ngọc Khôi - chuyên viên Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi - đây là trống đồng Đông Sơn loại 1. Phát hiện này là một bằng chứng nữa cho thấy tại vùng Tây Quảng Ngãi đã có sự giao thoa giữa văn hóa Đông Sơn với văn hóa Sa Huỳnh.

P.Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.