Bến Tre: Bắt kẻ trấn lột học sinh

02/10/2006 00:22 GMT+7

Liên tục trong các ngày cuối tháng 9.2006, trên địa bàn tỉnh Bến Tre xuất hiện nhiều vụ học sinh cấp 1 bị trấn lột nhiều nữ trang có giá trị. Hung thủ giả danh người nhà của các học sinh này đến trường học để xin đón các em, sau đó ra tay chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30.9, Công an huyện Giồng Trôm nhận được tin báo từ một giáo viên của Trường tiểu học ấp 2, xã Phong Nẩm (cũng huyện Giồng Trôm) cho biết có một người thân của một học sinh đến lớp xin cho học sinh về sớm, hình dáng của người này tương tự như đối tượng mà công an thông báo. Lực lượng công an đã có mặt kịp thời mời đối tượng về trụ sở công an để làm rõ. Tại đây, thị khai tên Phạm Thị Thúy (32 tuổi, ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Thúy đã "đuối lý" khi cơ quan công an đặt vấn đề "không bà con gì với em học sinh trên nhưng sao lại xin đưa về nhà sớm?". Qua đấu tranh, cuối cùng thị khai nhận đã thực hiện trót lọt 10 vụ cướp tài sản của học sinh tại hai huyện Giồng Trôm, Ba Tri và chiếm đoạt khoảng 10 chỉ vàng 18K.

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.