Triệt phá ổ nhóm lưu manh đòi nợ kiểu "xã hội đen''

26/09/2006 00:17 GMT+7

Ngày 25.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật; trong đó 4 đối tượng bị bắt tạm giam là Trần Việt Dũng (sinh năm 1976), Văn Thành Công (sinh năm 1988), Trần Mạnh Khôi (sinh năm 1986) và La Văn Dũng (sinh năm 1982) cùng trú tại phường Phúc Xá - Ba Đình. Đối tượng nữ duy nhất trong nhóm là Trần Thu Hằng (sinh năm 1978) - vợ của Trần Việt Dũng, được cho tại ngoại, đồng thời áp dụng các biện pháp cấm di khỏi nơi cư trú. Đây là ổ nhóm lưu manh, đều đã từng có tiền án, tiền sự vì vi phạm pháp luật.

Nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Ngày 18.1.2006, Trần Việt Dũng bị mất một chiếc lắc vàng tại nơi thuê trọ ở K95 Phúc Xá và nghi cho anh Đỗ Đức Đăng (sinh năm 1970, ở ngõ 77 Nghĩa Dũng - Phúc Xá) lấy trộm. Ngay ngày hôm sau, Dũng sai 3 đối tượng đàn em đi tìm anh Đăng, lôi về nhà trọ trói lại, đánh đập, bắt ép phải nhận đã lấy và đem bán được 1 triệu đồng. Quá sợ hãi trước cách hành xử côn đồ của bọn chúng, anh Đăng đành nhận mặc dù không làm. Do không lấy chiếc lắc, anh Đăng không thể tìm chuộc được để mang về trả cho Dũng, thế là bọn chúng lại kéo đến nhà gặp mẹ anh Đăng để đòi nợ. Khi nạn nhân trình bày sự thật và đề nghị đến gặp cơ quan công an để giải quyết,bọn chúng gạt đi tiếp tục hành hung cả 2 mẹ con, bắt ép họ phải viết giấy vay nợ 4 triệu đồng. Chỉ sau khi nộp đủ số tiền theo yêu cầu, bọn chúng mới buông tha các nạn nhân. Quá bức xúc truớc cách hành xử kiểu " xã hội đen" nói trên, nạn nhân đã viết đơn trình báo với cơ quan công an.

V.C - TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.