"Thôi miên" máy ATM

14/09/2006 22:12 GMT+7

Cảnh sát Virginia Beach (Mỹ) đang truy tìm thủ phạm đã gây nhiễu loạn chương trình của một máy rút tiền tự động (ATM) tại thành phố này. Chuyện bắt đầu vào ngày 19/8, khi một người đàn ông tới một máy ATM tại Virginia Beach và nhập hàng loạt chữ số vào để bẻ mã an toàn của máy. Sau đó, người này đã cài lại chương trình để có thể rút được nhiều tiền trong khi biên lai ghi số tiền rút lại thấp hơn 4 lần.

Trong lần đầu tiên, thủ phạm rút 20 USD nhưng tài khoản của anh ta chỉ bị trừ có 5 USD. Chuyện này tiếp diễn trong 9 ngày, đến khi có một khách hàng rút tiền tại đây phát hiện và báo với cảnh sát thì sự cố mới được khắc phục. Theo phát ngôn viên cảnh sát R.Ball, đây chỉ là một trường hợp đơn lẻ nhưng có thể là dấu hiệu cho thấy một loại hình tội phạm mới đã "chào đời". (AP)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.