Hai vụ tai nạn xe ô tô

29/08/2006 22:20 GMT+7

Rạng sáng 29/8, tại cầu Phong Bắc thuộc Km 933+624 quốc lộ 1A (Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xảy ra một tai nạn: xe tải biển số 17K- 3257 chạy đến đoạn cầu Phong Bắc, do đường hẹp, lái xe bị ngủ gật đã đâm xe thẳng xuống lề đường. Rất may, tài xế cùng hai bạn lái trên xe đều vô sự.

Cùng thời điểm, trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Bình Phục, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, giao thông trên quốc lộ 1A bị ùn tắc nhiều giờ liền. Do trời mưa, đường trơn, nên tài xế xe 43K-7485 đã không làm chủ được tốc độ khiến xe bị lật nhào trên đường. (Đ.N.K - H.T)

* Bắt gọn ổ bạc liên huyện. Khuya 28/8, Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã bắt quả tang tại nhà Nguyễn Hữu Phúc (26 tuổi, ngụ tại làng Đường Thôn, xã Thiệu Giang) một ổ đánh bạc lớn gồm 18 người. Trong đó Hoàng Trọng Sáu (51 tuổi, ngụ tại xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân); Lê Xuân Chung (44 tuổi, ngụ tại xã Thiệu Giang) và Lê Quang Tôn (31 tuổi, ngụ tại xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa) là những đối tượng cầm đầu. Tại chiếu bạc, cơ quan công an đã thu 1 bộ xóc đĩa, 33 triệu đồng tiền mặt, 7 điện thoại di động, 4 xe máy và 1 thanh kiếm. Các đối tượng còn lại ở 5 huyện Đông Sơn, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Triệu Sơn và Yên Định. (Ngọc Minh)

* Tham thì thâm! Rạng sáng 29/8, tên Nguyễn Văn Quốc Đạt (24 tuổi) và vợ Bùi Thị Thương (22 tuổi, ngụ ở H.Đức Huệ, Long An) phát hiện hai con trâu thịt của anh Nguyễn Hoàng Chí Linh (22 tuổi, ngụ ở xã Mỹ Thạnh Tây, H.Đức Huệ) đi vào vườn nhà của mình ăn hoa màu, tên Đạt cùng vợ ra bắt trâu và chờ chủ đến nhận buộc bồi thường tiền hư cây trái. Mãi không thấy ai đến nhận, tên Đạt dẫn trâu đem ra chợ huyện bán cho lò mổ. Nghi ngờ đây là tài sản trộm cắp, chủ lò báo công an bắt giữ. (Khôi Nguyên)

* Bắt tên nhập nha. Tối 28/8, Đội CSĐTTP về TTXH - Công an H.Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Duy (18 tuổi, ngụ tại xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) can tội trộm cắp. Trước đó, Duy trổ nóc nhà, đột nhập vào cơ sở Phương Thảo (thuộc xã Bàu Hàm II, H.Thống Nhất) lấy 6.300 USD và 16 triệu đồng rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo, trong vòng 12 giờ các chiến sĩ công an đã bắt được đối tượng này và thu hồi số tiền nêu trên. (Trung Nguyên)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.