Việt Nam và Trung Quốc hợp tác phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

29/08/2006 00:33 GMT+7

Ngày 28/8, tại Hà Nội, 120 trẻ em Trung Quốc và Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã tham dự diễn đàn về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Hoạt động này do T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng hội Phụ nữ Trung Quốc tổ chức với sự hỗ trợ của UNICEF. Thông tin tại diễn đàn cho biết, hàng ngàn phụ nữ và trẻ em Việt Nam có nguy cơ bị buôn bán hoặc bị bán sang Trung Quốc cũng như trẻ em Trung Quốc bị bán qua biên giới Việt Nam - Campuchia. Chỉ trong tháng 7 và 8.2006 - tháng cao điểm phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em tại biên giới Việt - Trung do hai Bộ Công an Trung Quốc và Việt Nam tổ chức đã phát hiện và triệt phá hơn 30 băng nhóm tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Tại cuộc họp báo kết thúc diễn đàn, bà Đàm Hòa Bình, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) cho biết: số phụ nữ và trẻ em bị buôn bán sang Trung Quốc có xu hướng gia tăng. Quảng Tây hiện đã thiết lập hệ thống truyền thông và tiếp nhận thông tin phản á

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.