Mỹ sắp thử hệ thống phòng thủ tên lửa

29/08/2006 00:16 GMT+7

Quân đội Mỹ sẽ thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa vào ngày 31/8, "màn trình diễn" lớn nhất kể từ sau 2 vụ thử nghiệm không thành công cách đây 18 tháng.

Sẽ có một tên lửa mục tiêu được bắn lên từ đảo Kodiak, bang Alaska, và một tên lửa đánh chặn có gắn một "phương tiện hủy diệt" được phóng lên từ căn cứ không quân Vandenberg, bang California, nhưng giới chức quân sự và công nghiệp Mỹ cho biết mục tiêu thực sự của lần thử nghiệm này không phải là bắn hạ tên lửa. Theo trung tướng H.Obering, giám đốc Cơ quan Phòng thủ tên lửa, quân đội Mỹ sẽ chỉ cố gắng đạt mục tiêu này vào tháng 12/2006, trong một vụ thử nghiệm mà ông Obering gọi là "giai đoạn cuối cùng" của chương trình thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá 43 tỉ USD. Dù các tên lửa đánh chặn đã bắn trúng tên lửa giả trong 5/10 vụ thử nghiệm, một số ý kiến cho rằng các điều kiện được kiểm soát quá mức và các mục tiêu không thực tế. Nhưng ông Obering bác bỏ các ý kiến này và cho biết vụ thử nghiệm ngày 31.8 tới sẽ sử dụng một tên lửa mục tiêu có kích cỡ và tốc độ tương tự như cái quân đội Mỹ cho là vũ khí mang một đầu đạn mà CHDCND Triều Tiên có thể bắn đi.

T.Q
(Theo Los Angeles Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.