Quảng Trị: Trục vớt, phục dựng lại cầu treo Bến Tắt

27/08/2006 01:03 GMT+7

Ngày 26/8, Ban quản lý di tích & danh thắng tỉnh Quảng Trị cho biết, dự kiến đầu tháng 9 này sẽ tiến hành trục vớt để phục dựng lại nguyên mẫu cầu treo Bến Tắt, đã bị trận lũ quét ngày 8/10/2005 phá sập, ngay tại vị trí cũ.

Nằm ở phía thượng nguồn sông Bến Hải, cầu treo Bến Tắt có chiều dài 150m, rộng 6m, hai mố cầu đúc bằng bê tông cốt thép, dựng kèm khung sắt cỡ lớn làm giá đỡ cho 8 sợi dây cáp treo hai bên. Đây là chiếc cầu treo đầu tiên và duy nhất trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử, do các kỹ sư Cuba giúp thiết kế xây dựng vào năm 1973 còn sót lại. Năm 1986, cầu treo Bến Tắt được Bộ VH-TT công nhận di tích cấp quốc gia, thuộc hệ thống di tích đường Hồ Chí Minh lịch sử.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.