"Giết người" vì chuyện lãng xẹt

18/08/2006 23:22 GMT+7

Hôm qua 18/8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Hoàng Văn Thế (36 tuổi, quê ở Nghệ An) 7 năm tù về tội "giết người". Tháng 5.2005, Thế cùng Phạm Văn Phúc làm phụ hồ ở công trình xây dựng Trạm khuyến nông tại P.Hiệp Thành, Q.12. Được 1 tuần thì công trình ngưng nên phải nghỉ việc. Do chưa có tiền thanh toán lương nên người quản lý công trình đưa cho Thế và Phúc 1 máy đầm đất giữ để làm tin.

Trưa cùng ngày, Phúc cho Thế biết hôm sau phải về quê vì có ông chú ruột qua đời và đề nghị Thế đem máy trả lại. Thế không đồng ý, bảo phải đợi nhận được lương mới trả. Lời qua tiếng lại, Phúc bỏ đi ngủ. Ấm ức, Thế đem búa vào giường đánh một cái vào đầu, rồi dùng dao đâm vào mặt, đầu Phúc. Phúc vùng vẫy chống đỡ chạy thoát ra ngoài, tri hô quần chúng bắt giữ Thế. (L.N)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.