Phá 4 vụ buôn bán phụ nữ qua biên giới

18/08/2006 14:33 GMT+7

Trong 2 tuần đầu tháng 8 này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lào Cai (PC14) đã khám phá 4 vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, giải thoát cho 6 phụ nữ và 1 bé trai 5 tuổi.

Bọn buôn người này đều là các "nữ quái" gồm: Lò Thị Dưỡng, sinh năm 1978, ở Thanh Luông (Điện Biên); Trần Thị Hương, sinh năm 1979, ở Bảo Thắng; Cáp Thị Khuyên, sinh năm 1971 ở Cam Đường; Lù Thị Dín và Siu Thị Mận, ở Bắc Hà (Lào Cai).

Thủ đoạn của chúng là dùng lời lẽ "đường mật" để dụ dỗ các cô gái trẻ ở vùng sâu, vùng xa ''ra thành phố làm việc và sẽ được trả lương cao'', sau đó đưa sang Trung Quốc để bán hoặc cho các ổ mại dâm thuê.

TTXVN

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.