Úc dựng trại giam trên biển

03/08/2006 23:13 GMT+7

Hải quan Úc đã lên kế hoạch sử dụng một con tàu ngoài khơi vùng biển phía bắc đất nước để giam giữ dân đánh cá trái phép và người tị nạn.

Ngài C.Ellison, người đứng đầu ngành hải quan Úc, cho biết kế hoạch trên sẽ giải phóng công đoạn chuyển những người bị bắt về đất liền, vốn được tàu hải quân đảm nhiệm và cho phép những tàu này tiếp tục công việc tuần tra lãnh hải. Chính phủ đang tìm kiếm một con tàu với giá thuê gần 13 triệu USD/năm để có thể giam giữ cùng lúc 30 người đồng thời đảm bảo hoạt động của thủy thủ đoàn và 30 nhân viên chính phủ trong vòng 1 tháng. Con tàu sẽ được trang bị súng máy hạng nặng, xuồng cứu hộ, được neo tại khu vực biệt lập và bảo đảm an ninh. Kế hoạch trên đang chịu sự chỉ trích nặng nề từ các đảng đối lập và tổ chức nhân quyền trong nước. (Theo AP)

T.M

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.