"Chiêu" mới chống ăn cắp bản quyền

20/07/2006 22:18 GMT+7

Bực bội với nạn sao chép lậu băng đĩa phim và phần mềm cứ tiếp diễn, thành phố Nam Kinh, thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) mới đây đã nảy ra sáng kiến mới chống vấn nạn này.

Đó là những người bán lẻ băng đĩa lậu có thể đổi 3 đĩa lậu để lấy 1 đĩa hợp pháp. Hơn 120 ngàn đĩa video và phần mềm lậu đã được giao nộp ngay sau khi chiến dịch phát động được vài ngày. "Các đĩa lậu sẽ được gửi đến những nhà sản xuất đĩa hợp pháp ở tỉnh Quảng Đông, tại đây chúng sẽ được tái chế.

Dự kiến, trong vài ngày tới sẽ có nhiều đĩa lậu nữa được giao nộp", Du Kailin, người quản lý Trung tâm bán và triển lãm các sản phẩm video ở Nam Kinh cho biết. Ông là người đầu tiên đưa ra sáng kiến này và nhanh chóng được chính quyền thành phố Nam Kinh ủng hộ.

Du Kailin đã đầu tư hàng triệu nhân dân tệ cho chiến dịch này, vốn bước đầu khá thành công khi có tới 8 người bán lẻ đĩa lậu tuyên bố "giải nghệ" và chuyển sang bán đĩa hợp pháp. (CD)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.