Một trung tá công an bị con rể bắn chết

19/07/2006 23:53 GMT+7

Khoảng 13h30 ngày 19/7, bà Nguyễn Thị Nguyệt, trung tá, Trưởng ban công tác phụ nữ Công an tỉnh Phú Yên đã bị bắn chết tại nhà riêng ở số 36 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Thủ phạm là Trần Quốc Ngư, 31 tuổi, thượng úy, đang công tác tại Trường Huấn luyện quân sự Phú Yên (con rể bà Nguyệt). Ngư đã dùng súng AK báng gấp để bắn vào bà Nguyệt. Tại hiện trường vụ án, cơ quan chức năng thu giữ được 5 vỏ đạn, đường đi của đạn còn làm cho một số dụng cụ trong nhà bị vỡ, thủng. Theo ông Nguyễn Đức n (trú tại phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) - cha ruột của nạn nhân Nguyễn Thị Nguyệt, Ngư đã ly dị với vợ mình là Nguyễn Khánh Duy (27 tuổi, hiện công tác tại TAND tỉnh Phú Yên) hơn 10 ngày qua. Khi Cảnh sát 113 đến, Ngư vẫn còn dọa bắn rồi mới  rời khỏi hiện trường. Khi Ngư thực hiện hành vi giết người, chị Duy và đứa con gái gần 20 tháng tuổi đã trốn thoát kịp thời. Sau đó, Ngư với súng trong tay đã cố thủ tại cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên bất chấp lời kêu gọi đầu thú của cơ quan chức năng. Đến khoảng 19h cùng ngày, Ngư mới giao nộp súng. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra các tình tiết liên quan của vụ án.

H.Phiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.