Vinh danh học sinh đoạt giải quốc tế thời kỳ đổi mới

11/07/2006 00:31 GMT+7

Lễ vinh danh sẽ diễn ra ngày 12/7 tại Hà Nội do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo, T.Ư Đoàn và Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tại cuộc họp báo hôm qua 10/7, ông Đào Duy Quát, Phó trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: Buổi lễ sẽ tôn vinh 188 học sinh có thành tích xuất sắc, đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế 20 năm qua, qua đó động viên, khích lệ học sinh, sinh viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong học tập và công tác để đạt thành tích cao, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, khơi dậy tinh thần hiếu học của tuổi trẻ VN.

Tham gia lễ có các nhà giáo đã từng đưa học sinh đi thi quốc tế, các cựu học sinh, giáo sư, tiến sĩ và lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo cùng giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm quý báu trong việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài; động viên thế hệ trẻ rèn đức, luyện tài, nuôi dưỡng khát vọng lớn lao.

Được biết, từ năm 1974 đến 2005, VN có 532 học sinh dự thi Olympic quốc tế và khu vực, trong đó 415 em đoạt giải (chiếm 84,7%); đoạt 95 huy chương vàng, 141 huy chương bạc, 154 huy chương đồng...

(Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.