TP Hồ Chí Minh: Bắt khẩn cấp 2 tên giết người, cướp xe ôm

08/07/2006 00:35 GMT+7

Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản đề nghị Viện KSND TP.HCM phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Tiến (tức Ty, 16 tuổi) và Lâm Trần Khánh (tức Tý Lươn, 21 tuổi, cùng ngụ P.Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội giết người, cướp tài sản.

Trước đó, ngày 6/7, Tiến và Khánh đã bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt khẩn cấp về tội danh trên. Theo những thông tin ban đầu, do hết tiền ăn nhậu, Tiến và Khánh bàn nhau đi cướp xe của những người lái xe ôm. Khoảng 20h ngày 23/6, Tiến mang theo một cây búa đinh cùng Khánh đến cây xăng Vườn Mít, P.Tân Tiến, TP Biên Hòa thuê anh Bùi Nghiêm (47 tuổi) chở về Q.9, TP.HCM với giá 35.000đ. Khi đến khu vực đồi Dù, P.Long Bình, Q.9, Tiến dùng búa đập mạnh vào gáy anh Nghiêm. Sau khi xe đổ và anh Nghiêm ngã xuống, Tiến tiếp tục đập nhiều nhát vào đầu, mặt nạn nhân cho đến chết rồi chúng cướp xe Dream II, 1 điện thoại di động, 1 đồng hồ cùng 35.000đ trốn lên Long Khánh, Đồng Nai.

M.Đ - Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.