Ông Lê Thanh Hải giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM

04/07/2006 00:46 GMT+7

Ngày 28/6, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã ký Quyết định số 58-QĐNS/TW phân công ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Ông Lê Thanh Hải (tên thường gọi Hai Nhựt), sinh năm 1950 tại Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang; tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, cử nhân kinh tế, cử nhân văn chương; vào Đảng CSVN năm 1968.

Ông Lê Thanh Hải từng kinh qua nhiều chức vụ: Bí thư Quận đoàn Tân Bình, Phó bí thư Đảng ủy cấp trên cơ sở kiêm Chỉ huy trưởng Lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch TP.HCM... Từ tháng 1/2001 đến nay, ông là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Thành ủy, đại biểu HĐND TP khóa VI, Chủ tịch UBND TP.HCM. Tại Đại hội X của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.

N.Thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.