Bộ Công an chỉ đạo đánh mạnh vào tội phạm tham nhũng

31/05/2006 00:09 GMT+7

* Công tác điều tra chống tham nhũng ở cấp huyện hầu như tê liệt Sáng 30.5, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an và thiếu tướng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15) để chỉ đạo tăng cường công tác điều tra chống tội phạm kinh tế và thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng (có hiệu lực từ ngày 1.6).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Công an nhận xét, hiện nay công tác điều tra chống tham nhũng ở cấp huyện hầu như bị tê liệt, ở cấp tỉnh làm được lác đác vài vụ khi sự việc đã quá rõ ràng, trong khi quân số lực lượng cảnh sát kinh tế (CSKT) lại chủ yếu nằm ở các địa phương. Vướng mắc trong điều tra hiện nay là do quy định xử lý tội phạm liên quan đến cán bộ, đảng viên: nếu không được cấp ủy cấp trên đồng ý thì không thể khởi tố được đối tượng. Thượng tướng Lê Thế Tiệm chỉ đạo thời gian tới, Cục C15 phải tập trung tham mưu bố trí lại lực lượng CSKT, cơ cấu lại lực lượng chống tham nhũng, tạo điều kiện để công an địa phương đánh nhiều, đánh mạnh vào loại tội phạm này.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.