Hãy tôn trọng đỉnh Everest!

29/05/2006 23:12 GMT+7

Người đứng đầu Hiệp hội leo núi Nepal (NMA) đã kiến nghị chính phủ nước này phải có biện pháp xử lý một người dẫn đường bản xứ vì tội... thoát y trên đỉnh Everest.

Theo tờ Himalayan Times thì người dẫn đường 25 tuổi này, tên Lakpa Tharke, đã đứng trên đỉnh núi cao nhất thế giới trong tư thế của "Adam" trong 3 phút bất chấp cái lạnh dưới 0 độ C. Nếu được xác nhận thì đây là người đầu tiên trên thế giới không một mảnh vải che thân trên "nóc nhà của thế giới". Tuy nhiên, "thành tích" của Tharke đã bị NMA phê phán kịch liệt bởi cũng như nhiều đỉnh núi khác thuộc dải Hymalaya, đỉnh Everest được coi như một phần tôn giáo linh thiêng đối với người Nepal. "Đây là một tin gây sốc bởi đỉnh Everest được xem như Đức mẹ của Trái đất đối với người Nepal. Nếu ai đó đứng trần truồng trên đỉnh Đức mẹ thì điều này là không thích hợp", Chủ tịch NMA phẫn nộ. Vẫn chưa thấy chính phủ có động tĩnh gì vì có lẽ còn chờ đám người leo núi kia trở xuống trong vài ngày nữa. Về phần nhóm leo núi đã thuê Tharke, họ lại nghĩ khác khi có ý định đăng ký với Sách kỷ lục Guinness về "chiến tích" của anh chàng này!

X.A
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.