Nga: Mỗi người dân tiêu thụ 19 lít rượu/năm

21/05/2006 23:38 GMT+7

Theo báo cáo của các chuyên gia tại Hội nghị chính sách về rượu của Nga, trung bình mỗi người dân nước này "nốc" 19 lít rượu/năm, cao gần gấp 4 lần so với mức trung bình thế giới (5,5 lít/năm/người).

Trong số này, chỉ có 9,7 lít rượu là được sản xuất hợp pháp và số còn lại là rượu giả. Lượng rượu tiêu thụ bình quân đầu người ở Nga, từng ở mức an toàn là 3-4 lít/năm/người, đã tăng vọt lên một cách nhanh chóng kể từ thập niên 50 của thế kỷ trước. 10 năm qua, rượu đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 900 ngàn người Nga, trong đó 335 ngàn người "ra đi" vì uống phải rượu dỏm, 230 ngàn người chết vì các vụ ẩu đả do "ma men" đưa đường dẫn lối và 250 ngàn người là nạn nhân của các tài xế say rượu.

Tuy nhiên, Nga không phải là quốc gia duy nhất đối mặt với các rắc rối do rượu gây ra. Thống kê cho thấy, cứ 4 người đàn ông châu u thiệt mạng thì có 1 người chết do liên quan đến rượu. Trung bình mỗi người châu u uống 12 lít rượu mỗi năm, cao gấp đôi mức trung bình thế giới. (Theo Mosnews)

H.Y

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.