Vụ án buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay: Trần Thế Hùng kháng cáo kêu oan

18/05/2006 10:51 GMT+7

TAND tỉnh Tiền Giang cho biết vừa nhận được đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Thế Hùng (Hùng “Xì-tẹc”), nguyên Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Thành Phát.

Theo đó, Hùng “Xì-tẹc” cho rằng việc TAND tỉnh Tiền Giang kết án 4 năm tù đối với bị cáo về tội “Mua bán tài liệu cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội” trong việc làm giả 63 bộ hồ sơ tạm nhập tái xuất cho công ty Savimex (Campuchia) là không đúng vì mục đích cuối cùng của việc làm giả này là buôn lậu. Ngoài ra, Hùng còn xin tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM giảm nhẹ mức hình phạt về tội “Buôn lậu” và giảm nhẹ số tiền phạt 10 tỷ đồng.

Cùng kháng cáo với Hùng còn có các bị cáo Phạm Quang Mậu (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Vĩnh Xương, An Giang), Nguyễn Minh Hưng, Lê Minh Phượng (nguyên Giám định viên Công ty Vinacontrol), Lê Hồng Long (nguyên Phó giám đốc Chi nhánh công ty XNK vật tư đường biển tại Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Văn Nhu, Đặng Văn Ngọc (nguyên Phó giám đốc và thủ kho Công ty Thành Phát) cũng đã có đơn kháng cáo xin giảm án.

Hai đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan là Công ty XNK Vật tư đường biển và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cũng đã có đơn kháng cáo xin được xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm. Công ty XNK Vật tư đường biển yêu cầu tách phần gửi giữ gần 20 triệu lít xăng dầu với công ty Thành Phát thành một vụ kiện dân sự khác. Ngoài ra, đơn vị này còn yêu cầu tòa phúc thẩm xử buộc Hội đồng bán đấu giá tài sản tỉnh Tiền Giang bồi thường 2,8 tỉ đồng vì đã bán xăng thấp hơn giá thị trường 1.050 đồng/lít gây thiệt hại. Còn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm tuyên số tiền công ty XNK Vật tư đường biển nhận từ công ty Thành Phát phải chuyển về tài khoản của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam để trả nợ ngân hàng này.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.