Chết do ăn trứng cóc

12/04/2006 23:07 GMT+7

Sáng hôm qua 12/4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh tiếp nhận một bệnh nhân nam tên Đi (28 tuổi, ngụ tỉnh Kampongchàm, Campuchia) trong tình trạng huyết áp, mạch bằng 0, đồng tử giãn. Người nhà anh Đi cho biết anh có triệu chứng nôn ói và khó thở sau khi ăn thịt và trứng cóc vào chiều hôm trước. Mặc dù các y bác sĩ tại bệnh viện tận tình cứu chữa nhưng do anh Đi bị ngộ độc quá nặng nên đã tử vong. (Mai Hoàng Yến)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.