Dấu chấm hết cho Ariel Sharon

12/04/2006 00:17 GMT+7

Hôm qua, với số phiếu tuyệt đối, nội các Israel đã thông qua việc công bố Thủ tướng A.Sharon "mất khả năng vĩnh viễn", 3 tháng sau khi ông bị đột quỵ. Quyết định này cũng đồng nghĩa với việc quyền Thủ tướng E.Olmert sẽ trở thành thủ tướng và là dấu chấm hết cho sự nghiệp của một trong những nhân vật nhiều ảnh hưởng nhất trong lịch sử Israel.

Hiện ông Olmert đang tiến hành thành lập chính phủ mới sau khi dẫn dắt đảng Kadima giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng trước. Năm nay 78 tuổi, Thủ tướng Sharon đã sáng lập ra Kadima vài tuần trước khi ông bị đột quỵ vào ngày 4.1 và hôn mê kể từ đó. Theo luật pháp Israel, một thủ tướng bị bệnh chỉ có 100 ngày để hồi phục và sau khoảng thời gian này, tên người kế nhiệm phải được công bố. Do ngày lễ Passover của người Do Thái (kéo dài 1 tuần) sẽ bắt đầu vào hôm nay nên chính phủ quyết định tiến hành cuộc bỏ phiếu sớm. Tuy nhiên, ông Olmert chỉ chính thức trở thành thủ tướng vào ngày 14.4, tức tròn 100 ngày kể từ khi ông Sharon lâm trọng bệnh.

X.A
(Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.