Bùng nổ nạn trẻ béo phì vào năm 2010

06/03/2006 22:09 GMT+7

Các chuyên gia y tế thế giới hôm 6.3 cảnh báo rằng, tỷ lệ trẻ em mắc bệnh béo phì sẽ tăng đáng kể ở hầu hết các nơi trên thế giới vào cuối thập niên này và nguy cơ trẻ mắc bệnh tiểu đường cũng tăng cao.

Theo đó, đến năm 2010, số trẻ béo phì và thừa cân ở các quốc gia thuộc Liên minh châu u dự kiến sẽ ở mức 26 triệu em. Ngoài ra, khoảng 20 ngàn trẻ béo phì sẽ mắc bệnh tiểu đường týp 2 và hơn 1 triệu trẻ sẽ có các dấu hiệu của chứng huyết áp cao, cholesterol tăng - vốn là các triệu chứng của bệnh tim mạch. Tiến sĩ T.Lobstein thuộc Lực lượng đặc nhiệm chống béo phì quốc tế (IOTF) cho biết, các con số ước đoán trên thật đáng lo ngại: "Khi nhìn vào số cân thừa của các em, thật ngạc nhiên khi thấy gần một nửa trẻ em ở Bắc và Nam Mỹ có thể bị béo phì chỉ trong vòng 4 năm nữa". Thay đổi chế độ ăn, ít vận động thân thể và ngồi lâu trước màn hình máy tính và ti vi là những nguyên nhân dẫn đến số lượng trẻ bị béo phì trên hành tinh ngày càng tăng. Bắc Mỹ, châu u và một phần Tây Thái Bình Dương là những khu vực có tỷ lệ trẻ béo phì tăng cao nhất với khoảng 20-30%. Trung Đông dự kiến sẽ tăng 11,5% trong khi châu Á tăng hơn gấp 3 lần, từ 1,5 lên 5,3%. (ABC)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.