Afghanistan: 1.300 tù nhân nổi loạn

26/02/2006 23:45 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Afghanistan, ông Q.Hashimza hôm qua cho biết khoảng 1.300 tù nhân tại nhà tù lớn nhất của nước này là Pul-e-Cherkhi đã nổi loạn. Nhà tù nằm ngay gần trung tâm Kabul, đang giam giữ trên 7.000 người, trong đó có 300 tù nhân theo Taliban hoặc al-Qaeda.

Các tù nhân đã khống chế một khu trại, phá vỡ tường ngăn cách các dãy nhà khác nhau và  bắt cóc một số tù nhân nữ, dọa sẽ giết chết họ nếu yêu sách không được đáp ứng. Theo lời Thứ trưởng Hashimza thì các tù nhân không đưa ra một yêu sách cụ thể nào, chỉ "đòi công lý". Bạo loạn bắt đầu nổ ra khi các cai ngục phát đồng phục mới, trong đó nhiều tù nhân không chịu mặc. Những người cầm đầu đã châm lửa đốt mùng mền, áo quần, giường chiếu nhưng may mắn là đám cháy đã được dập tắt kịp thời. Ít nhất 4 người bị thương trong vụ nổi loạn này. (AFP)

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.