Thêm một xe khách chở 122 người, nhốt 7 người trên mui

14/02/2006 00:27 GMT+7

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 13.2, trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận thị trấn Đồng Cát, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện xe khách liên tỉnh biển số 36L-6803 do tài xế Lê Đình Thịnh (30 tuổi, trú tại Yên Định, Thanh Hóa) điều khiển, chạy hướng Bắc - Nam đã chở 122 hành khách, trong đó có 7 hành khách nằm trên mui xe trong tư thế bị cột chặt và phủ bạt (ảnh).

Điều đáng nói là những hành khách nằm trên mui xe từ Thanh Hóa vào đến Quảng Ngãi mới bị phát hiện. Đây là trường hợp nhốt hành khách ngoài khoang hành khách lần thứ 2 bị cơ quan chức năng Quảng Ngãi phát hiện trong vòng 1 tuần qua (ngày 7.2, xe khách 92K - 4221 đã nhốt 22 hành khách dưới hầm xe (Thanh Niên số ra ngày 8.2 đã đưa tin). Sở dĩ hành vi này liên tiếp diễn ra là do mức xử phạt quá nhẹ (phạt hết khung 1 triệu đồng và bấm lỗ giấy phép lái xe) nên các chủ xe bất chấp các quy định về an toàn giao thông, chở quá số người quy định để thu lợi.

* Vào 18 giờ ngày 13.2, tổ tuần tra CSGT công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) trên đường tuần tra đã phát hiện xe khách biển số 38H-4931 chạy tuyến Hà Tĩnh - TP.HCM không đóng cửa. Đội đã kiểm tra và phát hiện xe này chở gấp đôi lượng khách cho phép (chở hơn 100 khách trong khi tải trọng chỉ cho phép chở 52 khách). Đội kiểm tra đã lập biên bản xử lý chủ xe Trần Quang Vinh (trú tại Thạch Kim, Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Thái Anh - Hoàng Thuyên - Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.