Khánh thành nhà mồ người Cơ-tu tại Bảo tàng Dân tộc học

10/02/2006 21:58 GMT+7

Nhà mồ người Cơ-tu là công trình nhà dân gian thứ 10 vừa hoàn thành đầu tháng 12.2005 tại khu trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Dân tộc học, với sự tài trợ của Quỹ Thụy Điển - Việt Nam phát triển văn hóa, sẽ khánh thành vào ngày 17.2 tới đây.

Nhà mồ chủ yếu do anh Bríu Nga (người Cơ-tu ở thôn Aliêng, xã Ating, Đông Giang, Quảng Nam) tái tạo theo mẫu nhà mồ do chính anh đã dựng cho bố vợ năm 1996. Sau gần 6 tháng làm tại thôn, anh Nga cùng 5 người làng nữa đã ra Hà Nội lắp dựng và hoàn thiện nhà mồ cùng các bộ phận trưng bày kèm theo. Từ ngôi nhà đến chiếc cáng dùng khiêng người chết, cỗ hòm quách, cái giá để cúng cơm trong tang lễ đều làm bằng gỗ theo tập quán Cơ-tu. Với những trang trí đặc sắc bằng cách điêu khắc và sử dụng màu, nhà mồ Cơ-tu là một trưng bày hấp dẫn, góp thêm sắc thái mới vào diện mạo văn hóa các dân tộc ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

C.M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.