Dùng thuốc an thần quá liều có ảnh hưởng đến việc sinh con?

05/10/2005 10:02 GMT+7

Hỏi: Những người phụ nữ mà trước đây do dùng thuốc an thần quá liều để tự tử thì sau này sinh con có bị ảnh hưởng gì cho con cái không? Nếu có, sự ảnh hưởng này có biểu hiện như thế nào? (Hoàng Anh - Quy Nhơn, Bình Định)

Đáp: Những thuốc này gây ức chế thần kinh, đáp ứng kích thích đau, giảm phản xạ gân xương và thở chậm, mức độ nặng có thể gây hôn mê mất các phản xạ. Những trường hợp này phải được cấp cứu điều trị ổn định hẳn mới cho ra viện, tức là sau khi dùng các biện pháp thải trừ hết thuốc trong cơ thể, xác định không còn tổn thương hệ thần kinh và đánh giá các yếu tố về rối loạn tâm thần. Không tái sử dụng các thuốc ngủ quá nhiều lần hoặc đe dọa tự tử tiếp theo, tình trạng tâm lý ổn định thì sau này có thể sinh con bình thường không bị ảnh hưởng gì. Nhưng tuyệt đối trong thời kỳ trước, trong khi mang thai không được sử dụng thuốc ngủ cũng như các thuốc khác nếu không có chỉ định của bác sĩ.

BS Bạch Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.