Đắk Lắk: Sụt đất do túi nước ngầm phía dưới đất gây xói mòn

29/09/2005 00:42 GMT+7

Gần đây, một số báo đưa tin việc sụt lún đất ở khối 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar xảy ra cách đây một tuần có thể liên quan đến hoạt động địa chất do cách miệng núi lửa Cư M'gar 1 km. Ngày 27/9, một đoàn cán bộ của hai sở: Khoa học - Công nghệ và Tài nguyên - Môi trường Đắk Lắk đã đến khu vực này để khảo sát.

Bước đầu đoàn nhận định đây là vụ sụt trượt đất thông thường, nguyên nhân có thể do phía dưới có túi nước ngầm lâu ngày chảy làm xói lở đất. Còn trên mặt đất do độ dốc lớn, cà phê trồng theo đường lồng mức để chống xói mòn đã thành nơi giữ nước khi có mưa lớn, gây áp lực làm cả khu vực bị sụt lún. Đối chiếu với bản đồ địa chất thì nơi sụt lún không nằm trên các đường đứt gãy hay vùng thụt lõm địa chất, nên có thể loại trừ khả năng do địa chấn gây ra.

N.H.Thu - T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.