Thủ tướng phê bình lãnh đạo 3 tỉnh Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định

27/08/2005 00:02 GMT+7

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 26.8, Thủ tướng Phan Văn Khải đã phê bình lãnh đạo UBND các tỉnh Nghệ An, Quảng Ngãi và Bình Định và cá nhân các chủ tịch tỉnh Nghệ An, Quảng Ngãi.


Nguyên do UBND những tỉnh này đã ban hành các quy định thưởng cho doanh nghiệp nộp thuế xuất nhập khẩu trái pháp luật dẫn đến sự co kéo nguồn thu giữa các địa phương, khuyến khích tăng nhập khẩu nhiều mặt hàng mà Nhà nước cần hạn chế nhập khẩu. Tại những địa phương trên, việc chi tiền ngân sách nhà nước không có sự hướng dẫn đầy đủ nên một phần số tiền thưởng, hỗ trợ cho các doanh nghiệp đã bị sử dụng không đúng chính sách, chế độ, làm thất thoát ngân sách.

 

Mặc dù lãnh đạo 3 tỉnh trên đã tự kiểm điểm rút kinh nghiệm nhưng để tránh lặp lại các khuyết điểm tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh phải xem xét thận trọng ý kiến tham mưu của các cơ quan chuyên môn, không ban hành các văn bản trái pháp luật, không vì lợi ích cục bộ mà ảnh hưởng đến lợi ích chung của cả nước.

 

Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.