Tìm thấy máy bay mất tích sau 37 năm

26/08/2005 23:23 GMT+7

Một nhóm thám hiểm Ấn Độ cho biết họ đã tìm thấy chiếc máy bay quân sự của nước này bị mất tích cách đây 37 năm. Vào ngày 7/2/1968, chiếc Antonov-12 chở 112 binh sĩ Ấn Độ cất cánh từ Punjab tới Kashmir đã bị mất liên lạc khi đang ở giữa vùng núi Himalaya. Sau nhiều tháng tìm kiếm không thành, giới chức Ấn Độ đã bỏ cuộc, cho rằng máy bay đã đâm vào một vùng núi đầy tuyết.

Đầu năm nay, một sư đoàn tên lửa Ấn Độ đã khôi phục lại việc tìm kiếm với sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại, bao gồm cả hình chụp từ vệ tinh. Cuộc tìm kiếm đã đạt kết quả. Xác chiếc máy bay bị nạn vừa được phát hiện ở độ cao khoảng 5.500m và bị vùi sâu 9m dưới lớp băng cứng. (Hindustan Times)

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.