Những phóng sự về chiến tranh Việt Nam

14/08/2005 22:32 GMT+7

Quyển sách tập hợp những phóng sự mang tính tiêu biểu nhất của những nhà báo Mỹ có mặt từng bước trên chiến trường Việt Nam, thời gian từ 1963 đến 1972. Dù là sách viết về chiến tranh nhưng lại cực kỳ hấp dẫn, bởi những tư liệu tươi rói chất đời sống, với cách nhìn khách quan và sâu sắc.

Trong Sự sụp đổ của dòng họ Ngô Đình, Stanley Karnow đã xâu chuỗi những sự kiện quyết định trong những ngày cuối của chế độ này, trong đó nổi bật những chân dung tướng lãnh, với những tính cách rất đặc trưng của những nhân vật chủ chốt trong xã hội miền Nam thời kỳ đó. Và nhất là những giờ phút cuối cùng của hai anh em Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu, đầy bi kịch. Chân dung một kẻ chuyên chế hết thời của Peter Breastrup lại rọi cái nhìn cận cảnh vào ông tướng nổi tiếng Nguyễn Ngọc Loan trong những khoảnh khắc mà ông bộc lộ hết con người bên trong của mình, để trở thành một hình tượng không thể thiếu trong cuộc chiến Việt Nam. Vụ thảm sát Mỹ Lai của Seymour M. Hersh thực sự là một cáo trạng có giá trị vĩnh viễn trong vai trò tố cáo sự tàn phá ghê gớm nhất của chiến tranh: tàn phá nhân tính... Đọc tập sách này để mừng rỡ thấy rằng dân tộc ta đã thoát khỏi một cuộc chiến như thế, để có cơ hội làm lại tất cả, bắt đầu từ phía Con Người. Sách do NXB Trẻ ấn hành, 2005, với bản dịch của Phạm Viêm Phương.

T.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.