Sừng tê giác có chữa được bệnh động kinh?

11/08/2005 09:16 GMT+7

Hỏi: Con trai tôi năm nay 15 tuổi, tháng 10/2004 bị bệnh động kinh, đã kiểm tra sức khỏe toàn diện (chụp cắt lớp và cộng hưởng sọ não), mọi thứ đêu bình thường, đã điều trị nhiều nơi, nhiều loại thuốc, nay tương đối ổn định, nhưng thỉnh thoảng thời tiết thay đổi lại bị đau đầu, run tay, huyết áp thấp, nằm nghỉ một thời gian là khỏi, vẫn đang điều trị tiếp. Xin hỏi: Nguyên nhân nào gây bệnh động kinh, sùng tê giác có chữa khỏi được không? (Pham Chi Than)

Đáp: Động kinh là một trạng thái bệnh gồm nhiều loại cơn loạn kịch phát và nhất thời các chức năng của não (vận động, giác quan, thực vật, cảm xúc...), cơn thường xuất hiện đột ngột, có khuynh hướng hay tái phát, cơn sau giống cơn trước và thường kết hợp đồng thời với các hoạt động quá mức của các nơ-ron thần kinh.

- Nguyên nhân: Động kinh có thể do tổn thương thực thể ở não gây ra gọi là động kinh triệu chứng hoặc không (hay chưa tìm được) do tổn thương ở não, gọi là động kinh vô căn hay nguyên phát. Động kinh thường biểu hiện bằng nhiều loại cơn khác nhau:

+ Động kinh toàn bộ: gồm cơn lớn, cơn bé, nguyên phát , thứ phát…

+ Động kinh cục bộ: gồm động kinh đơn giản hay động kinh phức tạp (động kinh tâm thần vận động).

- Điều trị: Phải dùng thuốc liên tục 3 năm, đến khi không xuất hiện cơn nào mới giảm dần liều và cắt thuốc, mỗi loại thuốc có tác dụng với một số loại cơn, thời gian điều trị với cơn kịch phát là một tháng, sau đó ngoại trú điều trị chống tái cơn là 3 năm.

Sừng tê giác có thành phần hóa học chủ yếu là Keratin, Canxi carbonat, canxi phốt phát, khi thủy phân sẽ cho ra các axít amin là Tyrosin. Theo các sách cổ thì tê giác có vị đắng, chua, mặn, tính hàn, tác dụng của nó là thanh huyết nhiệt, giải ôn độc và định kinh, thường được dùng trong các trường hợp sốt cao co giật, sốt vàng da, thổ huyết, máu cam, nhức đầu, ung độc hậu bối..., còn tác dụng để điều trị đông kinh chưa thấy đề cập.

BS Bạch Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.