VN đoạt 3 HCV, 1 HCB Olympic Hóa học quốc tế

25/07/2005 01:32 GMT+7

Theo tin từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) đoàn Việt Nam đã đoạt 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2005 lần thứ 37 tổ chức tại Đài Loan.

Cụ thể: Nguyễn Mai Luân (HS lớp 12), Nguyễn Hoàng Minh (HS lớp 11, cùng thuộc khối chuyên hóa Trường ĐH Khoa học tự nhiên ĐHQG Hà Nội) và Ngô Xuân Hoàng (HS lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương) đoạt huy chương vàng. Em Nguyễn Huy Việt (HS lớp 11 khối chuyên hóa Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội) đoạt huy chương bạc.

Với thành tích trên, đội Olympic Hóa học quốc tế nước ta năm nay đã lập kỷ lục cao nhất trong suốt 10 năm liên tục dự thi các kỳ Olympic quốc tế môn Hóa học.

Kinh Bắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.