Uốn lông mi có hại không?

25/06/2005 15:27 GMT+7

Các chuyên gia thẩm mỹ khuyên bạn không nên uốn lông mi thường xuyên. Thật ra, uốn lông mi cũng tương tự như uốn tóc, nhưng uốn lông mi có hại nhiều hơn bởi sau khi uốn, lông mi sẽ bị rụng và thưa dần. Nếu sơ ý để dung dịch uốn lông mi bị dính vào mắt sẽ làm cho mắt bạn cay, rát, về lâu dài sẽ làm tổn thương mắt.

Thông thường uốn một cặp lông mi mất từ 15 phút đến nửa tiếng. Dưới tác dụng của thuốc, lông mi của bạn sẽ cong trong vòng 3 tháng. Sau đó, lông mi sẽ thẳng ra và trở về hình dạng ban đầu. Nếu muốn uốn tiếp, bạn phải chờ ít nhất là 6 tháng để lông mi mọc đều lại. Hiện nay, tại các tiệm uốn tóc bình dân, giá cho một lần uốn lông mi khoảng 500.000 đồng, còn tại các thẩm mỹ viện khoảng 1 triệu đồng.

Cẩm Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.