Năm 2014, Việt Nam sẽ là nước có dân số già

22/06/2005 11:20 GMT+7

Cơ cấu dân số Việt Nam đang có thay đổi rõ rệt với xu hướng tỉ lệ người cao tuổi ngày càng cao, ước tính đến năm 2014, Việt Nam sẽ là nước có dân số già với tỉ lệ người trên 60 tuổi chiếm hơn 10% dân số.

Dự báo này được Bộ Y tế đưa ra tại cuộc hội thảo “Các lựa chọn chính sách để đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển” tổ chức ngày 21/6, ở Hà Nội.

Với sự biến đổi này, tỉ lệ các bệnh mạn tính, bệnh ở người cao tuổi, tàn tật... sẽ ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, do mức sống ngày càng được cải thiện nên các bệnh liên quan đến ăn uống cũng gia tăng, trong đó có ngộ độc thức ăn, béo phì, tiểu đường, tim mạch...

(Theo Người lao động)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.